BMW vừa khai trương nhà máy mới ở Trung Quốc

Công suất của cơ sở trị giá 1,5 tỷ euro (1,89 tỷ USD) này, là nhà máy thứ 25 của hãng BMW trên toàn cầu và thứ hai tại Trung Quốc.
THX cho hay hãng chế tạo xe hơi hạng sang BMW ngày 24/5 đã khai trương một nhà máy mới ở thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc nhằm tăng cường khai khác thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

Công suất của cơ sở trị giá 1,5 tỷ euro (1,89 tỷ USD) nói trên, là nhà máy thứ 25 của BMW trên toàn cầu và thứ hai tại Trung Quốc, sẽ tăng lên 200.000 xe vào cuối năm 2013, bổ sung cho 100.000 xe hiện đang được sản xuất tại một nhà máy khác ở quận Đại Đông, Thẩm Dương.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Giám đốc điều hành BMW, ông Norbert Reithofer khẳng định là một trong ba thị trường hàng đầu của BMW trên thế giới, Trung Quốc có tiềm năng to lớn cho sự phát triển của hãng trong tương lai.

Ông nhấn mạnh BMW có kế hoạch thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào Trung Quốc và chiếm lĩnh thị phần lớn hơn ở nước này.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của BMW tính theo doanh số trong quý đầu năm nay, vượt qua cả Đức và Mỹ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục