BMW-Peugeot phát triển hệ thống động lực hybrid

BMW và PSA Peugeot Citroen sẽ cùng hợp tác phát triển các hệ thống động lực hybrid mới dành riêng cho xe dẫn động bánh trước.
Nhà sản xuất xe sang trọng của Đức BMW cùng tập đoàn ôtô Pháp PSA Peugeot Citroen đã thông báo việc hợp tác phát triển các hệ thống động lực hybrid mới dành riêng cho xe dẫn động bánh trước.

BMW và PSA sẽ cùng phát triển và sản xuất các linh kiện, đồng thời lợi dụng ưu thế về quy mô khi cùng mua các sản phẩm này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị BMW Norbert Reithofer và Chủ tịch Hội đồng quản trị PSA Philippe Varin đã ký kết bản nghi nhớ về sự hợp tác trên. Tuy nhiên theo thông cáo chính thức, cả hai phía thống nhất không công bố chi tiết tài chính của thỏa thuận này.

Đây không phải là vụ hợp tác đầu tiên giữa BMW và PSA. Hồi tháng 2/2010, hai doanh nghiệp này đã thống nhất cùng phát triển thế hệ mới của động cơ xăng đốt trong 4 xylanh đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Động cơ này hiện đang được sử dụng trong một số dòng xe của các thương hiệu MINI, Peugeot và Citroen. BMW và PSA cũng có thể hợp tác phát triển công nghệ sợi cacbon mới, nếu có cơ hội./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục