Bộ ba Bayern hợp thành "xương sống" của Đức khi gặp Algeria

Nhiều khả năng Schweinsteiger sẽ được tung vào sân ngay từ đầu để hợp cùng Lahm và Kroos làm thành bộ ba tiền vệ của Mannschaft trong trận knock-out gặp Algeria.
Bộ ba Bayern hợp thành "xương sống" của Đức khi gặp Algeria ảnh 1Bộ ba tiền vệ của Bayern: Schweinsteiger, Kross và Lahm sẽ được sử dụng tại trận gặp Algeria

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew cho biết nhiều khả năng Bastian Schweinsteiger sẽ được tung vào sân ngay từ đầu trong trận đấu ở vòng 16 đội gặp Algeria lúc 3 giờ sáng 1/7 (giờ Việt Nam), sau khi tiền vệ hiện thi đấu cho câu lạc bộ Bayern Munich chứng minh được rằng anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

"Cỗ xe tăng" Đức kết thúc vòng bảng World Cup 2014 với vị trí nhất bảng G sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Mỹ nhờ công của tiền đạo Thomas Mueller, người đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới tại giải năm nay, với bốn bàn thắng sau ba trận.

Vị trí nhất bảng G đưa "Die Mannschaft" tới gặp Algeria tại Porto Alegre để tranh một suất Tứ kết tại Rio de Janeiro gặp Nigeria hoặc Pháp vào ngày 4/7.

Huấn luyện viên Loew tỏ ra đặc biệt vui mừng khi Bastian Schweinsteiger đã có thể trở lại đội hình để đá cặp với đội trưởng Philipp Lahm ở hàng tiền vệ trong trận gặp Algeria.

Theo chiến lược gia Joachim Loew, hàng tiền vệ bộ ba của Bayern Munich là Toni Kroos-Schweinsteiger-Lahm đã phối hợp rất nhuần nhuyễn và triển khai rất tốt các ý đồ chiến thuật mà ông đưa ra.

Không chỉ thủ quân Lahm hoan nghênh Schweinsteiger trở lại đá cặp cùng anh ở hàng tiền vệ mà ngay cả Sami Khedira, người đảm nhiệm vị trí của Schweinsteiger trong hai trận đầu tiên, cũng dành cho cầu thủ này nhiều lời ca ngợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục