Bộ Chỉ huy Vũ trụ Mỹ ưu tiên hỗ trợ an ninh cho châu Á-Thái Bình Dương

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hỗ trợ an ninh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ủng hộ Sáng kiến Răn đe châu Âu là những ưu tiên của Bộ Chỉ huy Vũ trụ thuộc Không quân Mỹ.
Bộ Chỉ huy Vũ trụ Mỹ ưu tiên hỗ trợ an ninh cho châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ''Thần Sấm'', tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam Seoul ngày 11/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hỗ trợ an ninh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ủng hộ Sáng kiến Răn đe châu Âu là những ưu tiên của Bộ Chỉ huy Vũ trụ thuộc Không quân Mỹ.

Trong một báo cáo, Lầu Năm Góc nêu rõ: "Các ưu tiên của Bộ Chỉ huy Vũ trụ bao gồm thiết kế và thực hiện hàng loạt các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung về vũ trụ, với trọng tâm là Sáng kiến An ninh châu Á-Thái Bình Dương và Sáng kiến Răn đe châu Âu."

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng vũ trụ của Mỹ sẽ triển khai nhiều nhóm chuyên gia tới các bộ chỉ huy ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương trước mùa Hè năm 2019.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết năm 2020 sẽ là hạn chót để nước này thành lập Lực lượng Vũ trụ, quân chủng thứ sáu của quân đội Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục