Bỏ chiến dịch tranh cử

Bỏ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vì con gái ốm

Ứng viên tổng thống tiềm năng của phe Cộng hòa Rick Santorum đã phải bỏ chiến dịch ở Florida do con gái ông phải nhập viện.
Ứng viên tổng thống tiềm năng của phe Cộng hòa Rick Santorum đã bỏ chiến dịch ở Florida, diễn ra ngày 29/1, do con gái ông, Bella, phải nhập viện chỉ vài ngày trước cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quyết định, theo AFP.

Hai ngày trước cuộc quyết đấu ở Florida, Santorum đã phải trở về Pennsylvania, nơi cô con gái ba tuổi của ông phải vào bệnh viện tại Philadelphia. Bella Santorum mắc chứng rối loạn gene bẩm sinh trisomy 18, một bệnh gây ra tình trạng tổn thương nghiêm trọng về thể chất và khả năng tư duy.

“Do sức khỏe của cô con gái út Bella, Rick Santorum sẽ ở lại với gia đình ngày hôm nay”, người phát ngôn cho chiến dịch của ông, Hogan Gidley, nói trong một tuyên bố. Theo Viện y tế quốc gia Mỹ, “rất nhiều trẻ sơ sinh mắc chứng trisomy 18 thiệt mạng trong tháng đầu tiên, chỉ 5-10% số trẻ này có thể sống qua năm đầu tiên.”

Tuy nhiên, bộ máy tranh cử của Santorum vẫn khẳng định đây chưa phải là kết thúc cho cuộc chạy đua đến Nhà Trắng của ông và đã lên kế hoạch cho một cuộc “truyền hình trực tiếp” kết nối ông với các cử tri Florida vào cuối ngày 29-1 (giờ Mỹ). “Chiến dịch sẽ tiếp tục… Rick có ý định trở lại Florida và tiếp tục chiến dịch ngay khi có thể,” ủy ban tranh cử của ông thông báo.

Santorum giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của phe Cộng hòa ở Iowa, nhưng kể từ đó không ghi được dấu ấn nào đáng kể. Tại Florida, cựu thượng nghị sĩ này xuất hiện rất ít và theo các cuộc thăm dò trước bỏ phiếu, khó lòng giành được số phiếu nhiều hơn một chữ số điểm phần trăm.

Điều đó khiến chiến dịch của ông đang đi vào ngõ cụt. Nếu Santorum bỏ cuộc, người được lợi nhất có thể là Newt Gingrich, theo các nhà phân tích, sẽ giành được sự ủng hộ từ các cử tri bảo thủ ủng hộ Santorum.

Gingrich hiện đang xếp sau ứng cử viên số một của phe Cộng hòa Mitt Romney và nhiều khả năng một trong hai nhân vật này sẽ đối đầu với đương kim Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 tới./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục