Bỏ cơ chế bảo mật

EU chấm dứt cơ chế bảo mật ngân hàng cuối năm

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh chớp nhoáng tại Bỉ, các nhà lãnh đạo EU nhất trí chấm dứt cơ chế bảo mật ngân hàng vào cuối năm 2013.
Kết thúc hội nghị thượng đỉnh chớp nhoáng kéo dài 4 giờ trong ngày 22/5 ở thủ đô Brussels của Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận về thời hạn chấm dứt cơ chế bảo mật ngân hàng, đồng thời vạch ra đường hướng phát triển ngành năng lượng.

Đây được xem là những biện pháp có thể giúp các nước thành viên EU tránh thất thoát tiền thuế trong bối cảnh kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty năng lượng EU trước sự bùng nổ năng lượng đá phiến ở Bắc Mỹ.

[EU thất thoát hàng nghìn tỷ euro tiền thuế mỗi năm]

Thông báo đưa ra sau khi kết thúc hội nghị cho biết lãnh đạo EU nhất trí với cơ chế tự động trao đổi thông tin ngân hàng giữa các nước thành viên về các tài khoản tiết kiệm cá nhân và chính sách này phải được các nước EU thông qua trước cuối năm nay.

EU sẽ thương lượng với Thụy Sĩ và bốn quốc gia khác có cơ chế bảo mật ngân hàng nghiêm ngặt nhưng áp dụng mức thuế thấp, trong đó có Monaco và Liechtenstein nhằm đảm bảo các nước này không được hưởng lợi thế trong "sân chơi" thuế.

Các nhã lãnh đạo cũng đồng ý xem xét lại các quy định về đăng ký đối với các công ty đa quốc gia, cũng như các biện pháp chống rửa tiền. Theo ước tính, mỗi năm nạn trốn thuế gây thiệt hại cho EU khoảng 1.000 tỷ euro, đương đương ngân sách của cả khối chi cho lĩnh vực y tế.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đánh giá hội nghị đã đạt bước đột phá, thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới trên mặt trận chống gian lận thuế.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định thỏa thuận về thuế đạt được tại hội nghị lần này "hạn chế" hơn rất nhiều so với thỏa thuận do Mỹ môi giới với các đối tác quốc tế trong năm 2010.

Tổ chức Oxfam cho rằng với kết quả này, EU đã phát tín hiệu thúc đẩy sự minh bạch trong hệ thống nhân hàng, nhưng không đưa ra được "danh sách đen" các thiên đường trốn thuế, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức có hành vi gian lận thuế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso thừa nhận ông muốn hội nghị có một kết quả rõ ràng hơn.

Về vấn đề năng lượng, lãnh đạo EU nhất trí thiết lập một thị trường hoàn toàn thống nhất, tăng cường đầu tư, đa dạng hóa các nguồn năng lượng và cải thiện hiệu quả sử dụng.

Ông Rompuy cho biết lãnh đạo EU nhận thức rõ năng lượng lâu bền và sử dụng được là "chìa khóa" để duy trì hoạt động của các nhà máy và việc làm ở châu Âu.

Chủ tịch EP Martin Schulz cho biết giá năng lượng tăng là một vấn đề nghiêm trọng, thách thức khả năng cạnh tranh của các công ty EU trước các công ty Mỹ.

Ông nhấn mạnh nếu EU không hành động thì khu vực này sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các nước thứ ba về năng lượng, trong khi chính sách năng lượng mới giúp thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện khả năng cạnh tranh và đem lại nhiều việc làm.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc văn bản kết thúc hội nghị không đề cập trực tiếp tới năng lượng đá phiến cho thấy mức độ nhạy cảm của việc phát triển nguồn năng lượng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục