Sẽ quản lý một số công trình có hàn cắt kim loại

Bộ Công an sẽ quản lý một số công trình có hàn cắt kim loại

Tai nạn cháy nổ nghiêm trọng do sơ suất trong hàn cắt kim loại sẽ được hạn chế bằng những quy định vô cùng nghiêm ngặt trong thời gian tới.
Bộ Công an sẽ quản lý một số công trình có hàn cắt kim loại ảnh 1Ông Nguyễn Anh Thơ trao đổi với phóng viên Vietnam+ về tai nạn cháy nổ thời gian vừa qua. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Trong năm 2013, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, nhiều vụ cháy nổ do thợ hàn không có kiến thức về an toàn lao động, không xử lý kịp thời sự cố cháy nổ rất nhỏ để dẫn tới cháy lớn dây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Gần đây nhất là vụ cháy khu Zone 9 (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 6 người chết.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình trạng này.

- Tình hình tai nạn cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của diễn ra liên tiếp trong thời gian qua nguyên nhân chủ yêu là do đâu, thưa ông?

- Ông Nguyễn Anh Thơ: Trong năm vừa qua, đã có một số vụ tai nạn cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến lao động như vụ nổ tại xưởng sản xuất pháo hoa tại Phú Thọ, vụ cháy xưởng may tại Bắc Giang, cháy nhà máy sản xuất xốp nhựa ở Bắc Ninh và vụ cháy quán bar ở khu Zone 9 mới đây…

Nguyên nhân của các tai nạn cháy nổ này chủ yếu do thợ hàn trong quá trình làm việc đã vi phạm các quy định về phòng cháy, không thực hiện che chắn các vật liệu dễ cháy, không cách ly khu vực hàn dẫn đến cháy gây thiệt hại nặng. Bản thân người thợ hàn cũng không nắm được quy trình chữa cháy, sử dụng thiết bị chữa cháy nên khi xảy ra cháy họ không biết cách khắc phục nên từ sự cố cháy nổ rất nhỏ dẫn tới hậu quả cháy lớn vì xử lý được sự cố ngay khi phát sinh.

Chính vì đa số thợ hàn tại các cơ sở hàn cắt kim loại nhỏ trên cả nước xuất thân là những người không được đào tạo nghề chính quy mà chỉ được nhận vào tập nghề tại các cơ sở nhỏ, được truyền kiến thức nghề qua những thợ hàn lâu năm, còn kiến thức về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy hoàn toàn không được trang bị, huấn luyện nên khi nhận được các hợp đồng sửa chữa ở các công trình hoặc ngay tại cơ sở của họ đều thiếu các thiết bị an toàn, thiếu kiến thức phòng cháy chữa cháy. 

- Vậy phải làm gì để “phòng cháy, chữa cháy” đối với những ngành nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động như nghề hàn cắt kim loại?

- Ông Nguyễn Anh Thơ: Riêng đối với nghề hàn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn  lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện” quy định rất rõ về việc phòng chống cháy nổ tại những nơi thực hiện công việc hàn cắt kim loại. Bản thân công việc hàn cắt kim loại cũng đã được đưa vào danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Người làm công việc này phải tham gia vào các khóa huấn luyện về an toàn lao động, phải được kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ sau khóa huấn luyện mới được làm công việc hàn cắt kim loại.

Tuy nhiên, mặc dù pháp luật quy định rất rõ và có cả lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhưng các vụ cháy lớn gây thiệt hại về tính mạng con người và tài sản vẫn xảy ra có một phần nguyên nhân do quá trình triển khai văn bản pháp luật, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được đầy đủ, việc tuyên truyền chưa đến được từng người lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng chưa được tiến hành hiệu quả do lực lượng thanh tra quá mỏng so với số lượng công trình, doanh nghiệp quá lớn.

Ngay bản thân các chủ cơ sở, doanh nghiệp khi có sự cố hư hỏng, thuê thợ hàn đến sửa chữa cũng không quan tâm tới các biện pháp quản lý để đảm bảo thợ vừa có kinh nghiệm, khả năng, kiến thức hàn cắt vừa đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ mà thường phó thác cho nhân viên, bảo vệ, quản lý thuê và giám sát dịch vụ này nên khi sự cố cháy xảy ra không kịp thời khắc phục dẫn đến thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, thậm chí thiệt hại về người.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Công an đưa ra danh mục các nhà xưởng, công trình, khu vui chơi giải trí, khu vực tập trung đông người có nhiều vật liệu dễ cháy… khi tiến hành công việc sửa chữa, hàn cắt kim loại thì chủ cơ sở phải lập biện pháp đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới được tiến hành.

Bản thân chủ các cơ sở, người quản lý cũng sẽ phải có trách nhiệm thuê mướn dịch vụ hàn cắt kim loại của các đơn vị có năng lực chuyên môn, nếu làm qua loa, thuê mướn dịch vụ thiếu kiến thức an toàn vệ sinh lao động, để vụ cháy xảy ra thì chủ cơ sở sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bộ Công an sẽ quản lý một số công trình có hàn cắt kim loại ảnh 2Cháy xưởng may tại Bắc Giang thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do hàn cắt kim loại gây ra. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
- Thực tế, trong thời buổi “thừa người, thiếu việc”, rất nhiều lao động thời vụ sẵn sàng chấp nhận mọi công việc mà không yêu cầu đòi hỏi các biện pháp an toàn lao động và các chủ sử dụng lao động cũng thường không nhắc đến khi thỏa thuận công việc, vậy chúng ta phải làm thế nào để quản lý và đảm bảo an toàn lao động cho những lao động này? - Ông Nguyễn Anh Thơ: Thực tế, nhận thức của nhóm đối tượng lao động này không thể một sớm một chiều thay đổi nhận thức của họ vì nhu cầu trước mắt của họ là mưu sinh hàng ngày, cần phải có quá trình đào tạo, giáo dục, thông tin tuyên truyền để thay đổi dần nhận thức của họ. Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ phải đầu tư những khóa huấn luyện miễn phí cho người lao động tự do, lao động thời vụ thay vì chỉ tuyên truyền, phát tờ rơi như hiện nay. Ngoài ra, cũng đang có những biện pháp trước mắt để khắc phục tình trạng này, song song với tuyên truyền chúng tôi sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý để làm sao bắt buộc được chủ các cơ sở, chủ sử dụng lao động phải triển khai các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy khi thuê lực lượng lao động thời vụ. - Cụ thể, cơ quản quản lý sẽ làm gì để “siết” chủ sử dụng lao động trong thời gian tới? - Ông Nguyễn Anh Thơ: Chúng tôi đang đưa ra những biện pháp mạnh mẽ trong dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động, đối với các công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ, chủ sử dụng lao động sẽ phải được các cơ quan quản lý phê duyệt phương án thực hiện, chỉ được tuyển dụng lao động có đầy đủ kỹ năng chuyên môn, kiến thức an toan vệ sinh lao động mới được sử dụng trong công trường, nhà xưởng của mình. Nếu chưa được tập huấn về an toàn lao động thì không sử dụng. Những quy định mới về đảm bảo an toàn lao động sẽ nghiêm ngặt hơn và rõ ràng trong việc thực hiện hơn. Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động sẽ có những yêu cầu cao hơn về chất lượng. Đối với những người làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, các cán bộ quản lý, chủ sử dụng lao động, người thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ phải tham gia các khóa huấn luyện tại các cơ sở có đảm bảo chất lượng về giảng viên, giáo trình, cơ sở vật chất của nhà nước và được cấp chứng chỉ. Hiện nay, đối với những công trình, nhà xưởng lớn thì bản thân nhà thầu đều yêu cầu máy móc thiết bị phải đảm bảo an toàn lao động, người lao động cũng phải được huấn luyện, khó nhất vẫn là quản lý các nhà xưởng, cơ sở nhỏ. Theo nghị định xử phạt hành chính vác hành vi vi phạm pháp luật về lao động, mức xử phạt đã được tăng lên rất nhiều lần, lên tới hàng trăm triệu đồng cũng đã đủ sức răn đe. Tuy nhiên, việc xử phạt có được thực thi trong thực tế không và chúng ta có thể xử phạt được hết không mới là vấn đề. Mặc dù sẽ đẩy mạnh tiến hành thanh tra, xử phạt nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tăng cường hướng dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. - Xin cảm ơn ông!
Trong 10 tháng năm 2013, theo báo cáo sơ bộ, cả nước đã xảy ra 370 vụ tai nạn lao động chết người, làm 412 người chết. So sánh với số liệu thống kê năm 2012 cho thấy, tai nạn lao động chết người năm 2013 tăng cả số vụ (tăng 3 vụ) và số người chết (tăng 19 người).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục