FTA để tăng xuất khẩu

Bộ Công Thương: Tận dụng FTA để tăng xuất khẩu

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, những lợi thế về FTA là giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2013.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, trước những dự báo về sự phục hồi kinh tế thế giới còn chưa vững chắc, nên năm 2013 tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 126,1 tỷ USD, tức là chỉ tăng 10% so với năm 2012.

Như vậy, so với mức tăng trưởng xuất khẩu năm 2012 (là 18%) thì mục tiêu đặt ra trong năm nay giảm khá mạnh. Do vậy, bên cạnh việc khơi thông thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì việc tận dụng các lợi thế từ FTA sẽ là những giải pháp chính để đạt được mục tiêu trong năm 2013.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2012 của ngành công thương, sáng 11/1, thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh, sau hai mươi năm nhập siêu liên tục thì năm 2012 Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu trở lại, với chêch lệch thương mại đạt 284 triệu USD.

Kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp, trong đó xuất khẩu của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 63,1% đạt khoảng 72,3 tỷ USD còn khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 42,3 tỷ USD chiếm 36,9%.

Thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu trong những năm qua cho thấy, khả năng tận dụng tốt những cơ hội do tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và việc gia nhập WTO đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trưởng.

Cụ thể, từ 48,6 tỷ USD năm 2007 thì sau 5 năm gia nhập WTO, kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên mức 114,6 tỷ USD vào năm 2012, với tốc độ tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn vào khoảng 21,6%/năm.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng dần hàng năm đã đưa nước ta vào nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cao su.

Đánh giá của Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng cho thấy, để tăng trưởng xuất nhập khẩu 18% như năm 2012 thì giải pháp quan trọng nhất vẫn là tận dụng các FTA.

Trong đó, xuất khẩu sang khu vực có FTA năm 2012 đạt hơn 53,5 tỷ chiếm 44,5% kim ngạch của Việt Nam. Riêng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN tăng 27%, Nhật Bản 39%, Hàn Quốc tăng 18%, nhờ tận dụng tốt về ưu đãi thuế trong các FTA này.

Chính vì thế, năm 2013 này, những lợi thế về FTA cũng sẽ tiếp tục được phát huy để doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường và tăng kim ngạch xuất khẩu.

"Bộ Công Thương đã xây dựng đề án về xuất sứ ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng cấp C/O điện tử. Nâng cấp hệ thống xuất xứ điện tử và phối hợp triển khai cùng một số nước lớn trong khu vực," ông Phan Văn Chinh cho hay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Công Thương cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành công thương cần đặc biệt quan tâm đến công tác đàm phán các hiệp định song phương và đa phương, tạo thuận lợi đẩy mạnh xuất khẩu và bảo vệ  sản xuất trong nước.

"Thời gian tới sẽ còn nhiều FTA được ký kết nên cần tận dụng tốt để đẩy mạnh xuất khẩu. Hơn nữa, cần nhân rộng mô hình ngân hàng kết nối với doanh nghiệp như Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh đã làm," Thủ tướng nhấn mạnh./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục