Bộ Công Thương-TTXVN thỏa thuận phối hợp công tác

Bộ Công Thương và TTXVN nhất trí tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các thông tin về đẩy mạnh sản xuất công nghiệp...
Chiều 27/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng đã ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai ngành.

Theo thỏa thuận hợp tác, Bộ Công Thương và TTXVN nhất trí tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các thông tin về đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về kinh tế-xã hội và chính trị như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án khai thác và chế biến trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, bauxite Tây Nguyên...

TTXVN phản ánh kịp thời các thông tin về công tác điều hành bảo đảm cung-cầu, ổn định giá cả và phát triển thị trường trong nước, về phát triển hợp tác biên mậu, tình hình thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," Chương trình “Xúc tiến thương mại thị trường trong nước”; thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại...

Cùng với đó, TTXVN đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác điều hành, xử lý các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu; các chương trình xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu; các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp-thương mại giữa Việt Nam với các đối tác ngoài nước.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường phổ biến thông tin về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết; thông tin về việc xử lý các vụ kiện về cạnh tranh không lành mạnh và chống độc quyền, về việc công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Hai bên tập trung thực hiện các chương trình tuyên truyền theo chủ đề Năm ASEAN 2010 do Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch và các sự kiện trong khuôn khổ trụ cột kinh tế ASEAN do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Mặt khác, hai bên thực hiện các chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các chương trình ứng dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và các chương trình ứng dụng khoa học-công nghệ trong hoạt động sản xuất.

Hai bên cũng đồng thời tuyên truyền về hoạt động phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động khuyến công, phát triển khu-cụm công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương trong cả nước. Ngoài ra, tuyên truyền về các tấm gương điển hình và các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ I, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng khẳng định Bộ Công Thương là bộ kinh tế đa ngành, điều hành trên những lĩnh vực lớn. Về lâu dài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, vai trò của Bộ Công Thương lại càng quan trọng.

Thỏa thuận hợp tác sẽ giúp mở rộng quan hệ giữa hai bên và nâng sự hợp tác vốn có giữa hai bên lên một tầm cao mới. Với vai trò của mình, TTXVN sẽ giúp Bộ Công Thương thông tin trên nhiều phương diện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng nhấn mạnh sự gắn bó khăng khít giữa các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó có TTXVN đã có từ lâu. Nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề mà nhân dân giao phó cho ngành Công Thương nếu không có các cơ quan báo chí, đặc biệt là TTXVN, Bộ Công Thương khó có thể thực hiện được.

Với sự phối hợp cụ thể giữa hai bên, hai cơ quan sẽ bổ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành trọng trách chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục