Bồ Đào Nha ban bố tình trạng báo động quốc gia do COVID-19

Ngày 13/3, Chính phủ Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng báo động nhằm huy động các lực lượng an ninh hỗ trợ kiểm soát lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bồ Đào Nha ban bố tình trạng báo động quốc gia do COVID-19 ảnh 1Quảng trường ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha). (Ảnh: Reuters)

Ngày 13/3, Chính phủ Bồ Đào Nha đã đặt nước này trong tình trạng báo động để huy động các lực lượng hiến binh, cảnh sát và quân đội trong nỗ lực kiểm soát lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Động thái trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa hôm 12/3 thông báo nước này sẽ đóng cửa tất cả trường học, nhà trẻ và đại học từ ngày 16/3 tới.

[Các nước châu Âu ''căng như dây đàn" trước dịch bệnh COVID-19]

Trong quá khứ, tình trạng báo động quốc gia được sử dụng tại Bồ Đào Nha để tạo điều kiện cho hoạt động ứng phó với cháy rừng hoặc ngăn chặn thiếu hụt nhiên liệu do các lái xe chở dầu đình công.

Cho đến nay, Bồ Đào Nha đã ghi nhận 78 ca nhiễm COVID-19. Nhà chức trách nước này đã ra lệnh hoãn các sự kiện tập trung hơn 1.000 người trong không gian kín và hơn 5.000 người tại các không gian mở trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục