Bồ Đào Nha quyết triệu tập “thương binh” Ronaldo

Dù đang phải dưỡng thương, Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Queiroz gọi vào đội tuyển để chuẩn bị cho vòng play-off World Cup 2010.
Dù đang phải dưỡng thương, Cristiano Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Carlos Queiroz gọi vào đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Bosnia tại vòng play-off World Cup 2010.

Trước đó, Real đã khẳng định Ronaldo cần phải nghỉ ngơi thêm ít nhất 2 tuần nữa để hồi phục hoàn toàn. Chính vì việc gọi hay không gọi Ronaldo mà đã nổ ra tranh cãi giữa Real với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Trong khi Real nhất quyết giữ chân cầu thủ đắt giá của mình thì huấn luyện viên Carlos Queiroz khăng khăng triệu tập bằng được Ronaldo dù biết rõ tình trạng chấn thương của tiền vệ này.

Thậm chí Queizoz còn phát biểu như trêu ngươi Real rằng, ông sẽ triệu tập Ronaldo dù tiền vệ này có thể chỉ thi đấu được vài phút.

Trong một động thái mới nhất, Real tuyên bố họ sẽ mời các bác sỹ của đội tuyển Bồ Đào Nha tới Madrid để “thực mục sở thị” tình trạng thể lực của Ronaldo theo điều 4 của Luật FIFA.

Cần nhắc lại, Ronaldo đã bị chấn thương mắt cá chân phải hôm 30/9 ở trận Real gặp Marseille tại Champions League. Sau đó, anh bị tái phát chấn thương này khi đá cho đội tuyển Bồ ở trận gặp Hungary tại vòng loại World Cup hôm 10/10 và nghỉ từ đó tới nay.

Tuần trước, Real đã đưa Ronaldo tới Hà Lan để Tiến sĩ Van Dijk, chuyên gia hàng đầu về chấn thương  khám. Theo Tiến sĩ Van Dijk thì Ronaldo phải nghỉ thêm 2 tuần nữa. Nhưng có vẻ như Queiroz không tin điều đó.

Ngoài việc gọi Ronaldo bất chấp sự phản đối của Real, có một chi tiết đáng chú ý khác là trong số 23 cầu thủ mà huấn luyện viên Carlos Queiroz triệu tập lần này có hai người lần đầu tiên có cơ hội khoác áo đội tuyển bao gồm thủ thành của Chelsea, Hilario và tiền vệ của Benfica, Fabio Coentrao.

Ở trận lượt đi vòng play-off, Bồ Đào Nha sẽ gặp Bosnia trên sân nhà tại Lisbon vào 14/11 trước khi hai đội tái ngộ tại Zenica 4 ngày sau đó./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục