Bồ Đào Nha tham gia Trung tâm phòng thủ mạng của NATO

Bồ Đào Nha đã trở thành quốc gia thứ 21 tham gia Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt của NATO, cơ quan có trụ sở tại thủ đô Tallinn của Estonia.
Bồ Đào Nha tham gia Trung tâm phòng thủ mạng của NATO ảnh 1Trụ sở CCDCOE. (Nguồn: euobserver.com)

Ngày 24/4, Bồ Đào Nha đã trở thành quốc gia thứ 21 tham gia Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt (CCDCOE) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cơ quan có trụ sở tại thủ đô Tallinn của Estonia.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận Bồ Đào Nha, Giám đốc trung tâm, bà Merle Maigre, nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác nhằm tăng cường năng lực của NATO trong lĩnh vực không gian mạng.

[Báo động việc lộ bí mật nhà nước, thông tin người dùng Internet]

CCDCOE hoạt động như một tổ chức cố vấn và cơ sở huấn luyện để phát triển các quy định về an ninh mạng, đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và chống lại các mối đe dọa an ninh mạng theo thời gian thực.

Trung tâm được thành lập vào năm 2008 tại thủ đô Tallinn, nơi có tỷ lệ người sử dụng Internet cao nhất thế giới, nhằm bảo vệ mạng lưới thông tin cho 29 nước thành viên của liên minh.

Hiện một số nước như Na Uy, Nhật Bản cũng có kế hoạch tham gia trung tâm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục