Bồ Đào Nha xúc tiến kế hoạch tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia

Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva ngày 24/12 tuyên bố sẽ tái triển khai kế hoạch tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia TAP.
Bồ Đào Nha xúc tiến kế hoạch tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia ảnh 1Hàng không quốc gia Bồ Đào Nha sẽ được tư nhân hóa. (Nguồn: www.aviokarta.net)

Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva ngày 24/12 tuyên bố sẽ tái triển khai kế hoạch tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia TAP.

Kế hoạch tư nhân hóa đối với TAP đã được công bố lại vào ngày 13/11, sau khi đã một lần thất bại vào cuối năm 2012 khi chính phủ từ chối đề nghị từ Tập đoàn Synergy do tập đoàn này không đáp ứng được các yêu cầu tài chính cần thiết. Lần này, Chính phủ Bồ Đào Nha đã chọn tập đoàn đa quốc gia Citigroup giúp bán hơn 66% cổ phần của TAP.

Chín trong tổng số 12 công đoàn lao động đại diện cho các nhân viên của TAP đã chấp nhận đề xuất của chính phủ về mở các cuộc đàm phán về kế hoạch tư nhân hóa hãng hàng không này. Hãng hàng không TAP hiện có hơn 12.000 nhân viên.

Kế hoạch tư nhân hóa TAP đã được Chính phủ Bồ Đào Nha đồng ý vào năm 2011 như một phần của thỏa thuận mà quốc gia này đã ký kết để nhận gói cứu trợ tài chính trị giá 78 tỷ Euro (khoảng 95 tỷ USD) từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ủy ban châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục