Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena

Người hâm mộ đã được chứng kiến "cơn mưa bàn thắng" tại sân Allianz Arena khi đội tuyển Đức có chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Bồ Đào Nha ở trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 2 của bảng F EURO 2020.
Bồ Đào Nha liên tiếp phải nhận 2 bàn thua từ những tình huống phản lưới nhà. (Nguồn: EPA)
Bồ Đào Nha liên tiếp phải nhận 2 bàn thua từ những tình huống phản lưới nhà. (Nguồn: EPA)

Đội tuyển Đức đã có qua ngày thi đấu thăng hoa để ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha ở trận "đại chiến" tại bảng F EURO 202.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Đức vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm như Bồ Đào Nha nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Chiến thắng của tuyển Đức cũng khiến cho cuộc đua vào vòng 1/8 của bảng "tử thần" sẽ rất căng thẳng ở lượt trận cuối cùng khi cả 4 đội đều vẫn còn nguyên cơ hội.

Sau 2 lượt trận, Pháp đang dẫn đầu với 4 điểm, tiếp đến là Đức và Bồ Đào Nha (3 điểm) còn Hungary có 1 điểm. Ở lượt cuối, Pháp đại chiến Bồ Đào Nha còn Đức gặp Hungary.

Trong trận "đại chiến" tại Allianz Arena, Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng "phá dớp" của Cristina Ronaldo, qua đó dẫn trước 1-0 ở phút 15.

Tuy nhiên, Ruben Dias và Raphael Guerreiro lại liên tiếp đá phản lưới nhà (phút 35 và 39) để giúp Đức dẫn ngược 2-1 khi kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp 2, Robin Gosens của tuyển Đức đã tỏa sáng với một bàn thắng và một đường kiến tạo cho Kai Havert lập công giúp đội nhà dẫn 4-2.

Đến phút 67, Ronaldo có đường kiến tạo đáp lễ để Diogo Jota dứt diểm cận thành rút ngắn tỷ số 2-4 cho Bồ Đào Nha.

Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 1

Đội hình ra sân của đội tuyển Đức.

Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 2
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 3Sơ đồ đội hình ra sân của hai đội.

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Bernardo Silva, Fernandes, Jota, Ronaldo

Đức: Neuer, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens, Havertz, Muller, Gnabry

Hai đội tuyển đang làm lễ chào cờ để chuẩn bị bước vào trận đấu.

Ronaldo đang rất quyết tâm phá dớp trước đội tuyển Đức để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc sớm giành vé vào vòng 1/8.

Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 4(Nguồn: Reuters)
Trận 'đại chiến' giữa Bồ Đào Nha và Đức chính thức bắt đầu. Đức là đội giao bóng trước.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 5(Nguồn: UEFA)
1': Đội tuyển Đức đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân Bồ Đào Nha sau tiếng còi khai cuộc.
4': Robin Gosens bay người dứt điểm làm tung lưới Bồ Đào Nha nhưng sau đó trọng tài đã không công nhận bàn thắng.
10': Đội tuyển Đức đang tạp ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Bồ Đào Nha.
13': Toni Kroos rồi đến Mueller tung ra cú dứt điểm về phía khung thành đội khách nhưng chưa thể mang về bàn thắng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chưa có bất cứ pha dứt điểm nào.

15': Bồ Đào Nha có pha đáng chú ý đầu tiên và ngay lập tức họ đã làm tung lưới đối phương. Cristiano Ronaldo đã dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền dọn cỗ của Diogo Jota.

Với bàn thắng này Ronaldo cuối cùng cũng đã phá "lời nguyền" với pha lập công đầu tiên vào lưới tuyển Đức.

Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 6Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới tuyển Đức. (Nguồn: UEFA)

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng sau bàn thắng của Ronaldo.

Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 7(Nguồn: UEFA)
22': Ruben Dias đánh đầu cắt ngang khung thành của Manuel Neuer rất nguy hiểm.
28': Kimmich tạt bóng nguy hiểm nhưng không tạo ra khó khăn cho thủ thành Rui Patricio.

30': Các cầu thủ Đức không còn tạo ra sức ép về phía khung thành Bồ Đào Nha nhưng những phút thi đấu đầu tiên.

Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 8(Nguồn: UEFA)
35': Kimmich có đường chuyền chuẩn xác để Robin Gosens dứt điểm rất căng khiến Ruben Dias đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 9Dias đá phản lưới nhà. (Nguồn: EPA)
39': Raphael Guerreiro của Bồ Đào Nha lại đá phản lưới nhà, giúp tuyển Đức dẫn ngược 2-1.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 10(Nguồn: Getty Images)
Hiệp 1 có 3 phút đá bù giờ!
45+5: Serge Gnabry có cơ hội thuận lợi sau đường chuyền sai của Silva, nhưng tiếc rằng cú sút của tiền đạo này lại không thể đánh bại được thủ thành Rui Patricio.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển Đức. Ronaldo là người mổ tỷ số nhưng hai đồng đội của anh là Dias và Guerreiro lại liên tiếp đá phản lưới nhà chỉ trong vòng ít phút.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 11Ronaldo ghi bàn mở tỷ số nhưng Bồ Đào Nha lại phải khép lại hiệp 1 trong thế bị dẫn bàn. (Nguồn: UEFA)
Hiệp 2 bắt đầu. Bồ Đào Nha có sự thay đổi người khi Bernardo Silva được rút ra, nhường chỗ cho Renato Sanches.
Mueller có đường chuyền hoàn hảo để Robin Gosens căng ngang kiến tạo cho Kai Havertz băng vào ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Đức.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 12Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-1 cho tuyển Đức. (Nguồn: UEFA)
53': Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm. Từ chấm đá phạt, Ronaldo dứt điểm căng nhưng lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Neuer.
58': Bên phía Bồ Đào Nha có sự thay đổi người thứ 2. Rafa Silva vào sân thay cho William Carvalho.
60': Kimmich tạt bóng chuẩn xác để cho Robin Gosens bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, nâng tỷ số lên4-1 cho tuyển Đức.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 13Robin Gosens nâng tỷ số lên thành 4-1 cho tuyển Đức. (Nguồn: UEFA)
62': Robin Gosens rời sân sau khi ghi bàn để nhường chỗ cho Marcel Halstenberg. Emre Can cũng được tung vào sân thay cho Mats Hummels.
65': Bồ Đào Nha có sự thay đổi người thứ 3. Bruno Fernandes nhường chỗ cho Joao Moutinho.
67': Cristiano Ronaldo kiến tạo để Diogo Jota ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha-Đức 2-4: 'Cơn mưa bàn thắng' tại Allianz Arena ảnh 14Jota ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-4 cho Bồ Đào Nha. (Nguồn: UEFA)
73': Đức có thêm 2 sự thay đổi người. Kai Havertz và Ilkay Gundogan rời sân nhường chỗ cho Leon Goretzka và Niklas Suele.
77': Matthias Ginter lĩnh thẻ vàng.
79': Sanches tung ra cú dứt điểm căng nhưng tiếc rằng bóng lại đi trúng cột dọc khung thành tuyển Đức.
83': Đội tuyển Đức tổ chức phản công nhanh và kết thúc bằng cú sút căng đưa bóng đi vọt xà ngang của Leon.
90'+4: Silva dứt điểm căng sau đường chuyền của Ronaldo, nhưng không thành công. Đây cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu này.
Hết giờ! Đội tuyển Đức thắng chung cuộc 4-2 trước Bồ Đào Nha.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục