Bộ đội biên phòng Lai Châu giải cứu bé gái 2 tuổi

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phá thành công Chuyên án 527T và giải cứu an toàn một bé gái 2 tuổi, người dân tộc Dao.
Ngày 7/4, Thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Phòng Chống tội phạm về ma túy (Bộ Chỉ huy Biên phòng Lai Châu) cho biết vừa phá thành công Chuyên án 527T, giải cứu an toàn một bé gái 2 tuổi, người dân tộc Dao, ở bản Gia Khâu, xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Bé gái đó tên là Phàn Lở Mẩy, con chị Tẩn Tả Mẩy, sinh năm 1981.

Thực hiện Chuyên án 527T của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi tội phạm của các đối tượng, Ban Chuyên án Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Đồn biên phòng Sì Lở Lầu (Phong Thổ) ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phàn Diếu Căng, sinh năm 1974, trú ở bản Hô san, trấn Kim Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang lang thang ở bản Gia Khâu, xã biên giới Sì Lở Lầu về hành vi chiếm đoạt trẻ em của Việt Nam đưa sang Trung Quốc. Đồng thời giải cứu thành công cháu Phàn Lở Mẩy.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Phàn Diếu Căng đã khai nhận hành vi bắt bé Mẩy để ép mẹ bé làm vợ.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Đồn biên phòng Sì Lở Lầu khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ theo thủ tục tố tụng hình sự, bàn giao vụ án cho Công an huyện Phong Thổ điều tra theo thẩm quyền./.

Nguyễn Công Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục