Bộ đội Biên phòng Nam Định bắt 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của một người mang quốc tịch Lào nhờ vận chuyển từ Thanh Hóa về thị trấn Quất Lâm tiêu thụ.
Bộ đội Biên phòng Nam Định bắt 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin ảnh 1Hai đối tượng vận chuyển ma túy cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng Nam Định bắt giữ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN phát)

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết đêm 6/5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm, Công an thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy đã bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, thu 10 bánh heroin tại một khách sạn ở Khu Du lịch bãi tắm Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định).

Hai đối tượng là Lê Hữu Thắng, sinh năm 1985, trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Đào Văn Hải, sinh năm 1981, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của một người mang quốc tịch Lào nhờ vận chuyển từ Thanh Hóa về thị trấn Quất Lâm tiêu thụ.

[Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp]

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng xe ôtô 4 chỗ, biển kiểm soát 36A-277.84 để vận chuyển ma túy đi trong đêm. Tuy nhiên, khi đến địa bàn thị trấn Quất Lâm đã bị lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định phát hiện, bắt giữ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định và Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy đã biểu dương, thưởng nóng 15 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Quất Lâm và Công an thị trấn Quất Lâm với thành tích phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên địa bàn.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục