Bộ đội Biên phòng TP.HCM triệt phá vụ vận chuyển 20kg ma túy

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với lực lượng Công an Thành phố và các đơn vị chức năng triệt phá một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bộ đội Biên phòng TP.HCM triệt phá vụ vận chuyển 20kg ma túy ảnh 1Đối tượng Võ Văn Hưng và tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an Thành phố và các đơn vị chức năng triệt phá một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với trọng lượng khoảng 20kg.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, khoảng 7 giờ ngày 8/6, tại giao lộ Võ Văn Kiệt và An Dương Vương, thuộc khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra chiếc xe ôtô màu trắng, biển kiểm soát 66A-122.19 đang di chuyển theo hướng từ tỉnh Long An về Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi đưa phương tiện về Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để giải quyết, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trong cốp xe phía sau chứa một túi xách, bên trên đựng xoài, bên dưới chứa 20 túi có vỏ giống túi đựng trà, tổng trọng lượng khoảng 20kg, nghi là ma túy tổng hợp.

[Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 2kg ma túy tại biên giới Ngọc Hồi]

Qua kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe do Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở theo Võ Văn Hưng (sinh năm 1982, quê quán tại Campuchia; hiện cư ngụ tại ấp 1, xã Thường Phước, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Võ Văn Hưng khai nhận số hàng trên là ma túy, chuyển từ Đồng Tháp lên Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, nhưng trên đường đi thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục