Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã đến thăm và trao tặng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 1 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho Cảnh sát biển Việt Nam ảnh 1Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã đến thăm và tặng quà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao tặng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển một tỷ đồng.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, thay mặt ngành giáo dục bày tỏ sự tin tưởng và sát cánh cùng với lực lượng Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho biết, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014 vừa qua, hầu hết các môn thi khoa học-xã hội, đề thi đều đã lồng ghép yêu cầu thể hiện trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ với việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Nhiều bài thi của học sinh đã làm khá tốt, có cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo được ấn tượng với các thầy, cô giáo trong quá trình chấm bài. Cách ra đề thi này được dư luận đánh giá cao, góp phần khơi gợi lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Thay mặt lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của ngành giáo dục và đào tạo đối với lực lượng Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cũng chia sẻ, hơn hai tháng qua, trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng lực lượng Cảnh sát biển đã cùng với các lực lượng khác kiên cường bám trụ, thực thi nhiệm vụ đấu tranh với những hành động sai trái của phía Trung Quốc, ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Trong thời gian tới, với sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn dân tộc, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục