Bộ Giáo dục-Đào tạo hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng lũ Thừa Thiên-Huế

Đoàn Bộ Giáo dục-Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng sách giáo khoa, bàn ghế học sinh, đồ chơi cho ngành giáo dục TT-Huế với tổng trị giá 2 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chiều 3/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng sách giáo khoa, bàn ghế học sinh, đồ chơi trẻ em cho ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục, của cán bộ, giáo viên và cấp ủy chính quyền đã chung tay góp sức khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Ngay sau khi bão tan, nước rút, các cơ sở giáo dục đã kịp thời tổ chức dọn dẹp, vệ sinh phòng học, khuôn viên trường lớp, đồ dùng học tập, tiêu độc khử trùng, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng... theo phương châm "4 tại chỗ" để học sinh có thể trở lại trường sớm nhất, kịp thời và an toàn.

[Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng gần 10 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung]

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế tích cực huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ và tập trung điều phối để giảm thiểu những khó khăn cho các các trường, hỗ trợ học sinh khó khăn, tránh tình trạng thiếu đói và bỏ học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng mong muốn ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế cần nỗ lực hơn nữa, huy động các nguồn lực, lực lượng để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt chương trình kế hoạch năm học, sử dụng dịp thời, đưa tới đúng địa chỉ số hiện vật được hỗ trợ để động viên thầy và trò trong giai đoạn khó khăn.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục quyên góp và tiếp nhận các nguồn ủng hộ cho ngành giáo dục các tỉnh miền Trung, trong đó tập trung ưu tiên tặng sách, vở cho học sinh vùng lũ, đảm bảo tất cả học sinh có sách, vở đến trường. Các nguồn ủng hộ cũng sẽ được sử dụng để khắc phục một phần thiệt hại về bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập.

Trong tháng 10 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tác động của nhiều đợt bão lũ, gây nhiều thiệt hại về tài sản của các cơ sở giáo dục; về sức khỏe, thể chất của giáo viên, học sinh và gia đình người học.

Bộ Giáo dục-Đào tạo hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng lũ Thừa Thiên-Huế ảnh 1Trao tặng quà cho học sinh và giáo viên vùng lũ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 225 phòng học bị tốc mái; 1.429 phòng học bị thấm dột, tấm lợp bị mục; 4.714m2 hàng rào bị sập, nghiêng; hư hỏng 542 bộ máy vi tính và 3.124 bộ bàn ghế học sinh..., ước thiệt hại gần 80 tỷ đồng.

Thời gian qua, ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế vừa tích cực khắc phục thiệt hại do mưa bão, vừa tổ chức hỗ trợ giáo viên và học sinh, không để học sinh phải bỏ học sau bão lũ; ổn định công tác dạy và học.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và tặng quà tại Trường Tiểu học Phú An, huyện Phú Vang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục