Bộ Ngoại giao chỉ đạo tìm kiếm thông tin vụ thuyền viên Việt mất tích

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina khẩn trương tìm kiếm thông tin về 2 thuyền viên.
Bộ Ngoại giao chỉ đạo tìm kiếm thông tin vụ thuyền viên Việt mất tích ảnh 1Một tàu cá của Đài Loan hoạt động gần đảo Diaoyutai. (Ảnh minh họa. Nguồn: presstv.ir)

Liên quan đến thông tin tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) “Hsiang Fu Chung” (Tường Phúc Xuân) bị mất liên lạc trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, ngày 9/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên với nội dung như sau:

“Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Đài Loan mất tích trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại xác định danh tính cũng như khẩn trương tìm kiếm thông tin về 2 thuyền viên người Việt Nam.

Trước đó, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước xác minh nhân thân 2 thuyền viên Việt Nam để có cơ sở làm việc cụ thể với phía Đài Loan và Argentina.”

Chiều 9/3, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết đã nhận được thông tin tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) “Hsiang Fu Chung” (Tường Phúc Xuân) bị mất liên lạc trên vùng biển Nam Đại Tây Dương. 

Trên tàu này có 49 thuyền viên gồm 2 lao động Việt Nam, 2 người Đài Loan, 11 người Trung Quốc, 21 người Indonesia, 13 người Phillipines.

Theo báo cáo ban đầu, hai thuyền viên trên tàu cá mất tích là Trần Văn Cương (sinh ngày 10/3/1987, quê quán xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do Công ty ty Cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch Vinamotor phái cử và Nguyễn Văn Thuận (sinh ngày 10/11/1975, quê quán xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) do Công ty Nosco Imast phái cử. Cả hai lao động xuất cảnh ngày 16/1/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục