Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo các nghị sỹ không tới Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Đức đã ra cảnh báo các nghị sỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong Quốc hội Đức chớ đi lại tới nước này ở thời điểm hiện nay do sự an toàn của họ không thể được đảm bảo.
Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo các nghị sỹ không tới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1(Nguồn: worldbulletin.net)

Tạp chí Spiegel ngày 11/6 đưa tin, Bộ Ngoại giao Đức đã ra cảnh báo các nghị sỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong Quốc hội Đức chớ đi lại tới nước này ở thời điểm hiện nay do sự an toàn của họ không thể được đảm bảo.

Một nghị quyết được Quốc hội Đức vừa thông qua coi vụ thảm sát người Armenia năm 1915 của đế chế Ottoman là tội diệt chủng, động thái gây nên những căng thẳng giữa Berlin và Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng 11 nghị sỹ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên nên đi "thử máu" đồng thời cáo buộc các nghị sỹ này là những người "máu nhuộm" và khủng bố.

Thậm chí, đồng Chủ tịch đảng Xanh, ông Cem Oezdemir, người đã thúc đẩy nghị quyết trên, đã nhận được những lời đe dọa giết hại.

Trước các thông tin trên, Bộ Ngoại giao Đức cho rằng sự an toàn của các nghị sỹ không thể được đảm bảo. Ủy viên Chính phủ Đức phụ trách chính sách di cư, tị nạn và hội nhập, bà Aydan Oezoguz, nói: "Không thể nói gì khi biết rằng hiện không thể bay tới đó (Thổ Nhĩ Kỳ)".

Trong khi đó, các nghị sỹ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng đã phải hủy các chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không có phản ứng gì trước các thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục