Bộ Ngoại giao Iran coi các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ là vô ích

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ "hoàn toàn vô ích và vô lý."
Bộ Ngoại giao Iran coi các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ là vô ích ảnh 1(Nguồn: Nikkei Asian Review)

Theo AFP, trong một tuyên bố được đưa ra ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ "hoàn toàn vô ích và vô lý."

Tuyên bố này nêu rõ: "Những biện pháp trừng phạt vô ích, vô nghĩa và phản tác dụng này... chắc chắn sẽ không bao giờ mang lại kết quả mong muốn cho những người thiết lập và thi hành chúng. Sớm hay muộn họ sẽ thấy rõ sự vô ích từ các kế hoạch của mình."

[Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã thất bại]

Hôm 20/11, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran, sau khi cáo buộc Iran thành lập một mạng lưới phức hợp gồm các công ty Nga và các nhà trung gian Syria để chuyển dầu cho chính quyền Damacus, theo đó tài trợ cho các nhóm dân quân Hezbollah và Hamas - những lực lượng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục