Bộ Ngoại giao Iran nêu khả năng tiến hành đàm phán với Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ khả thi nếu dựa trên một chương trình nghị sự có thể dẫn tới những kết quả cụ thể, song Washington đang không tìm kiếm đối thoại.
Bộ Ngoại giao Iran nêu khả năng tiến hành đàm phán với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tại cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngày 29/7 tuyên bố đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ khả thi nếu dựa trên một chương trình nghị sự có thể dẫn tới những kết quả cụ thể, song Washington đang không tìm kiếm đối thoại.

[Iran từ chối đề nghị tới thăm Tehran của Ngoại trưởng Mỹ]

Phát biểu trong một cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Press TV, người phát ngôn Mousavi nêu rõ: "Đối thoại và đàm phán có thể diễn ra khi chúng tôi có một chương trình nghị sự nhất định và khi chúng tôi có thể có được một số kết quả cụ thể và thiết thực sau đó. Họ (Mỹ) không ủng hộ đàm phán. Họ không tìm kiếm đối thoại."

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục