Bộ Ngoại giao Malta triệu hồi Đại sứ ở Nga để tham vấn sau vụ Skripal

Ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Malta thông báo đang triệu hồi Đại sứ nước này tại Nga về để tham vấn sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại Anh.
Bộ Ngoại giao Malta triệu hồi Đại sứ ở Nga để tham vấn sau vụ Skripal ảnh 1Đại sứ Malta tại Nga Carmel Brincat. (Nguồn: lovinmalta)

Reuters đưa tin, ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Malta thông báo đang triệu hồi Đại sứ nước này tại Nga về để tham vấn sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại thành phố Salisbury thuộc Anh.

Bộ này nêu rõ: "Chính phủ Malta lên án vụ tấn công tại Salisbury bằng những ngôn từ mạnh nhất, đồng thời nhất trí với bản đánh giá của Chính phủ Anh rằng nhiều khả năng Liên bang Nga chịu trách nhiệm trong vụ việc."

[Slovakia, Montenegro phản hồi về vụ Nga bị cáo buộc đầu độc Skripal]

Trong tuần này, Malta đã quyết định sẽ không làm theo 19 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trục xuất các nhà ngoại giao Nga, cho rằng động thái như vậy sẽ "trên thực tế chấm dứt các quan hệ ngoại giao" do phái bộ ngoại giao Malta tại Nga có quy mô nhỏ.

Thời gian qua, Valletta đã nỗ lực cải thiện các mối liên hệ với Moskva, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch và nghiên cứu ngôn ngữ.

Trước đó, cũng trong ngày 28/3, Luxembourg tuyên bố nước này cũng triệu hồi Đại sứ từ Nga về để tham vấn.

Tuy nhiên, nước này quyết định sẽ không trục xuất bất kỳ quan chức ngoại giao Nga nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục