Bộ Ngoại giao Mexico tăng cường bảo hộ công dân tại Mỹ

Mexico tăng cường biện pháp bảo hộ công dân nhằm đối phó đạo luật của bang Texas (Mỹ) cho phép cảnh sát có quyền kiểm tra tình trạng di trú của người nhập cư.
Bộ Ngoại giao Mexico tăng cường bảo hộ công dân tại Mỹ ảnh 1Hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Mexicali, Tây Bắc Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mexico thông báo chính phủ nước này đang tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân nhằm đối phó với một đạo luật của bang Texas ,Mỹ, cho phép cảnh sát có quyền kiểm tra tình trạng di trú của người nhập cư.

Phát biểu ngày 27/6, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Bắc Mỹ, ông Carlos Sada, cho biết Mexico tôn trọng những quyết định của Mỹ, tuy nhiên vẫn đẩy mạnh các cơ chế để bảo hộ và trợ giúp công dân nước này tại Mỹ.

Dự kiến, luật được các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Texas ủng hộ này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.

[Tổng thống Mỹ công bố ý tưởng mới về bức tường biên giới với Mexico]

Trước chính sách mạnh tay gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất người nhập cư, Bộ Ngoại giao Mexico đã mở cửa các trung tâm triển khai chương trình pháp lý nhằm bảo vệ người nhập cư của nước này thông qua 50 lãnh sự quán và Đại sứ quán của nước này tại Mỹ.

Ngoài ra, bộ trên cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân có thể tiếp nhận thông tin, được hướng dẫn và tư vấn pháp luật trực tiếp từ lãnh sự. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương và các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục