Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc công dân tránh đi tới Ethiopia do bất ổn

Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc công dân nước này hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Ethiopia do tình trạng bất ổn ở quốc gia châu Phi này.
Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc công dân tránh đi tới Ethiopia do bất ổn ảnh 1Những người biểu tình tại Quảng trường Meskel ở thủ đô của Ethiopia, ngày 6/8. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 đã hối thúc công dân nước này hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Ethiopia do tình trạng bất ổn hiện nay ở quốc gia châu Phi này, vốn đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt giữ và buộc các nước phải hạn chế các hoạt động đi lại ngoại giao.

Theo thông báo của Bộ trên, Chính phủ Ethiopia đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp vào ngày 8/10 và đưa ra 1 sắc lệnh hôm 15/10 cho phép bắt giữ các cá nhân, có liên quan tới các hoạt động thường ngày như tham dự các buổi tụ họp hay tham gia các tổ chức nước ngoài, mà không cần lệnh của tòa án.

Hồi đầu tháng này, 1 phụ nữ người Mỹ đã thiệt mạng khi xe của bà bị ném đá, trong khi các công ty và trang thiết bị có chủ sở hữu là người nước ngoài cũng bị đập phá trong làn sóng biểu tình liên quan đến các quyền về đất đai và chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục