Bộ Ngoại giao Mỹ lại "sốc" vì công bố của WikiLeaks

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ "bàng hoàng và không tin" khi trang WikiLeaks bắt đầu công bố những bức điện tín mật mới bị rò rỉ.
Phát biểu trong phiên luận tội ngày 1/8 đối với binh nhì Bradley Manning - người bị cáo buộc tiết lộ hàng nghìn hồ sơ mật về Iraq và Afghanistan cũng như các công hàm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho trang WikiLeaks, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Elizabeth Dibble cho biết các quan chức thuộc bộ này đã có những phản ứng "bàng hoàng và không tin" khi trang WikiLeaks bắt đầu công bố những bức điện tín bị rò rỉ vào mùa Thu năm 2010. Hiện các công tố viên đang tập trung đánh giá những thiệt hại do Manning, nguyên là một nhà phân tích thuộc bộ phận tình báo của Lục quân Mỹ, gây ra thông qua việc tiết lộ hơn 250.000 bức điện tín ngoại giao và hơn 470.000 báo cáo chiến trường Iraq, Afghanistan cho WikiLeaks. [Bradley Manning đã nhiều lần muốn tự sát] Binh nhì Manning, 24 tuổi, có thể sẽ phải đối mặt với bản án 136 năm tù nếu bị tuyên có tội. Trong phiên xử hôm 30/7 tổ chức tại tòa án thuộc căn cứ quân sự Fort Meade ở bang Maryland, gần thủ đô Washington, Manning đã được xóa bỏ cáo buộc nặng nhất là “trợ giúp cho kẻ thù.” Vụ Manning được giới chức Mỹ coi là án điểm, bởi theo lập luận của nhà chức trách, việc tiết lộ những thông tin tình báo mật rồi đăng lên mạng có thể gián tiếp tiếp tay cho các tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố như Al-Qaeda.
Bộ Ngoại giao Mỹ lại "sốc" vì công bố của WikiLeaks ảnh 1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục