Bộ Ngoại giao Mỹ nói Iran "tài trợ khủng bố" hàng đầu thế giới

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert vừa gây chú ý khi lên tiếng khẳng định Iran là "nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới."
Bộ Ngoại giao Mỹ nói Iran "tài trợ khủng bố" hàng đầu thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

AFP đưa tin ngày 2/10, Mỹ - quốc gia đã gia tăng sức ép đối với Iran - đã ra cảnh báo mới sau khi Pháp cáo buộc cơ quan tình báo của Tehran liên quan tới một âm mưu đánh bom.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Twitter: "Pháp đang có hành động mạnh mẽ chống lại âm mưu khủng bố bất thành của Iran tại Paris - Tehran cần biết rằng hành vi này sẽ không được dung thứ."

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu với phóng viên rằng vụ việc càng khẳng định Iran là "nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới."

Trước đó cùng ngày, Pháp tuyên bố đóng băng tài sản của hai đặc vụ tình báo Iran tình nghi liên quan tới âm mưu đánh bom một cuộc míttinh tại Paris 3 tháng trước.  Iran lập tức bác bỏ liên quan tới vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục