Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn thương vụ quốc phòng với Qatar và UAE

Lầu Năm Góc hôm 8/3 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn các thương vụ quốc phòng tiềm năng với Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với tổng trị giá 367 triệu USD.
Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn thương vụ quốc phòng với Qatar và UAE ảnh 1Phụ nữ đi ngang qua chiếc máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo được trưng bày tại Dubai Airshow. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc hôm 8/3 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn các thương vụ quốc phòng tiềm năng với Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với tổng trị giá 367 triệu USD.

Tập đoàn Raytheon đứng đầu danh sách nhà thầu của cả hai thương vụ quốc phòng nói trên.

Cũng theo thông báo, Không quân Qatar đã phê chuẩn hợp đồng mua trang thiết bị trị giá 197 triệu USD, nhằm nâng cấp trung tâm phụ trách các chiến dịch trên không.

Cụ thể, Qatar đã chắc chắn việc mua các hệ thống phân loại thông tin cũng như trang thiết bị định vị toàn cầu.

Trong khi đó UAE đã chấp thuận mua 300 tên lửa Sidewinder, các tên lửa huấn luyện và nhiều đơn vị vũ khí dẫn đường chiến thuật cùng các phụ tùng và thiết bị hỗ trợ. Tổng giá trị ước tính của thương vụ này là 270 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục