Bộ Ngoại giao Mỹ: Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran mà người dân nước này sẽ phải đưa ra quyết định về tương lai đất nước.
Bộ Ngoại giao Mỹ: Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iranreview.org)

Đài Sputnik đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 22/5 tuyên bố Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran mà người dân nước này sẽ phải đưa ra quyết định về tương lai đất nước.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng người dân Iran nên chọn "chính phủ mà họ mong muốn."

Ông Pompeo nhấn mạnh, nếu điều này không xảy ra, Mỹ sẽ tiếp tục có lập trường cứng rắn đối với Tehran.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong một cuộc họp báo về việc liệu những lời nói của Ngoại trưởng Pompeo có nên được hiểu là Mỹ muốn "thay đổi chế độ" ở Iran hay không, bà Nauert phát biểu: "Tôi nghĩ rằng ông (Pompeo) nói điều này cho người dân Iran... Chính sách của chúng tôi không phải là thay đổi chế độ."

Ngoài ra, người phát ngôn cũng nhắc lại về những cáo buộc của truyền thông về việc chính quyền Tehran vi phạm nhân quyền cũng như "mức độ thất vọng ngày càng tăng" của người dân Iran đối với chính phủ của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục