Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân về khả năng bị Mỹ truy nã

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/4 đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ bị bắt giữ theo yêu cầu của cơ quan thực thi luật pháp và tình báo Mỹ ở các nước thứ ba.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân về khả năng bị Mỹ truy nã ảnh 1Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. (Nguồn: mid.ru)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/4 đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ bị bắt giữ theo yêu cầu của cơ quan thực thi luật pháp và tình báo Mỹ ở các nước thứ ba.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Bất chấp những kêu gọi thường xuyên của chúng tôi với Washington nhằm thiết lập sự hợp tác bình thường giữa các cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở Hiệp ước song phương về hỗ trợ tư pháp trong các vụ án hình sự (từ năm 1999), chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục hành động 'truy lùng' không thể chấp nhận được với người Nga trên toàn thế giới, bỏ qua các quy tắc luật pháp quốc tế và gây áp lực lên các nước khác. Số lượng các sự cố như vậy đã vượt con số 20."

Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân khi có kế hoạch đi ra nước ngoài cần "cân nhắc thận trọng về tất cả các rủi ro, đặc biệt là nếu có khúc mắc với các cơ quan thực thi luật pháp Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục