Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tiếp tục đàm phán về Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tất cả các bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán trong cùng một khuôn khổ để chuẩn bị "những đề xuất cụ thể" cho các nguyên thủ của Nga, Đức, Pháp và Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tiếp tục đàm phán về Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng các nước trước cuộc họp tại Berlin, ngày 17/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8 cho biết đã đạt được "tiến triển nhất định" trong đàm phán ngày 17/8 giữa Nga, Đức, Pháp và Ukraine về phương thức chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, bộ trên khẳng định tất cả các bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán trong cùng một khuôn khổ để chuẩn bị "những đề xuất cụ thể" cho các nguyên thủ của Nga, Đức, Pháp và Ukraine.

Trước đó, phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, Nga và Pháp tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine diễn ra "khó khăn" nhưng đã đạt được "một số tiến triển."

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài 5 giờ với các Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga, Pavlo Klimkin của Ukraine và Laurent Fabius của Pháp, ông Steinmeier nói: "Cuộc đàm phán diễn ra khó khăn, nhưng tôi nghĩ và hy vọng chúng ta đã đạt được một số tiến triển về những điểm nhất định"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục