Bộ Ngoại giao Nga lên án "chỉ thị tội lỗi"

Bộ Ngoại giao Nga lên án "chỉ thị tội lỗi" của chính quyền Kiev

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng việc chính quyền Kiev thông báo sẽ dập tắt cuộc nổi loạn của các lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine là "chỉ thị tội lỗi.”
Bộ Ngoại giao Nga lên án "chỉ thị tội lỗi" của chính quyền Kiev ảnh 1Người biểu tình bên rào chắn bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk, miền đông Ukraine ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng việc chính quyền Kiev thông báo sẽ huy động quân đội để dập tắt cuộc nổi loạn của các lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine là "chỉ thị tội lỗi.”

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu.. những người lật đổ tổng thống hợp pháp của Ukraine ngay lập tức ngừng phát động chiến tranh nhằm vào chính nhân dân của họ".

Tuyên bố nói thêm rằng Phương Tây cần kiểm soát các đồng minh của mình trong chính quyền Ukraine và "hiện giờ trách nhiệm ngăn chặn nội chiến tại Ukraine thuộc về Phương Tây.”

Cũng theo tuyên bố trên, Nga sẽ kêu gọi thảo luận khẩn cấp về tình hình miền Đông Ukraine trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục