Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ thất bại trong chiến lược cô lập Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chính Mỹ đã trở thành nạn nhân của mô hình “cô lập” mà Washington áp đặt đối với Moskva.
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ thất bại trong chiến lược cô lập Nga ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng tin TASS ngày 10/11 dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chính Mỹ đã trở thành nạn nhân của mô hình “cô lập” mà Washington áp đặt đối với Moskva.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Komsomolskaya Pravda, bà Zakharova nói: “Chúng tôi chẳng muốn gì từ Mỹ cả mà chính họ mới là bên mong muốn điều gì đó từ phía chúng tôi, nếu dựa trên số lời mời tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng mà Nga đang nhận được. Mỹ đã trở thành nạn nhân của mô hình do chính họ tạo ra. Một mặt Washington đã thất bại trong nỗ lực cô lập Moskva, mặt khác Mỹ đã đơn phương đóng mọi cánh cửa hợp tác và chỉ để ngỏ một kênh duy nhất - với Bộ Ngoại giao Nga. Bây giờ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng lại không có kênh nào để thực hiện.”

Bà Zakharova cho rằng hiện Mỹ đang bắt đầu nhận ra rằng chiến lược của họ sẽ chẳng đi đến đâu.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Không thể nói đến việc cô lập một quốc gia mà bạn thừa nhận là người chơi lớn nhất trong một loạt các vấn đề quốc tế. Đáng tiếc là một số tham vọng nội bộ đang khiến Mỹ không đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình hình”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục