Bộ Ngoại giao phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long

Ngày 16/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ phát động đợt 2 bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Ngày 16/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ phát động đợt 2 bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia về tuyên truyền và vận động bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ văn hóa đối ngoại và UNESCO trực thuộc Bộ Ngoại giao, đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn ngành ở trong và ngoài nước tiếp tục bầu chọn và vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Ông Phạm Sanh Châu cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trong nỗ lực đưa Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Ông Châu nói: “Lá phiếu bầu của các cán bộ nhân viên Bộ, cùng với lá phiếu của người thân, bạn bè của mình, cũng như sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế sẽ góp phần đưa Hạ Long lọt vào giai đoạn 3 của cuộc bầu chọn”.

Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đang ở giai đoạn 2 (từ 7/1/2009-7/7/2009), bao gồm 261 địa danh được phân loại theo 7 nhóm. Vịnh Hạ Long của Việt Nam thuộc nhóm thắng cảnh biển (Nhóm G).

Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số phiếu bầu để chọn ra 77 địa danh của 7 nhóm và công bố vào ngày 7/7/2009.

Tính đến ngày 15/4/2009, Vịnh Hạ Long đang đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng số 25 kỳ quan của nhóm G.

Trong giai đoạn bầu chọn lần 1, Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức lễ phát động vào tháng 12/2007.

Gần đây, với sự ủng hộ và tài trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và Tập đoàn Kumho của Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai trương một khu vực bầu chọn tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội./.

Việt Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục