Bổ nhiệm 21 đại sứ, đại diện VN ở nước ngoài

Ngày 26/12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm cho 21 đại sứ và đại diện của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Ngày 26/12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm cho 21 đại sứ và đại diện của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Tại buổi tiếp các đại sứ sau lễ trao quyết định, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh
các đại sứ cần nỗ lực tạo quan hệ nhằm nâng cao hơn nữa uy tín của Việt Nam, để các nước hiểu đúng về đất nước mình; chủ động đấu tranh mạnh mẽ với các luận điệu vu khống, nói xấu Việt Nam, nhất là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ quán và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài phải luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, nhân viên.

Các đại sứ và cán bộ, nhân viên đại sứ quán phải giữ gìn đạo đức, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công tác, giữ gìn hình ảnh của đất nước trong lòng bạn bè quốc tế. Những vụ vi phạm gần đây của cán bộ, nhân viên ngoại giao và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài đã làm tổn thương hình ảnh đất nước, Chủ tịch nói.

Chủ tịch nước chúc các đại sứ làm tốt 4 nhiệm vụ lớn là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó trú trọng tới ngoại giao kinh tế.


Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: “Chúng ta cần chủ động học hỏi kinh nghiệm của các nước trong phát triển kinh tế; đồng thời tìm hiểu quan điểm của họ về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để có những đề xuất, kiến nghị sát thực, mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước”.
/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục