Bổ nhiệm nhân sự Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

Ông Bùi Văn Cường thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương để giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 2010-2015.
Chiều 26/6, tại Hà Nội,thay mặt Bộ Chính trị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương để triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đảng ủy Khối.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu giao nhiệm vụ cho các ông Ủy viên Trung ương Đảng khi nhận nhiệm vụ mới, ông Tô Huy Rứa tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, nhất trí và sự hỗ trợ của tập thể các địa phương, đơn vị cùng với nỗ lực phấn đấu của bản thân, ông Trương Quang Nghĩa và ông Bùi Văn Cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Tiếp nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Trương Quang Nghĩa và ông Bùi Văn Cường khẳng định quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La cũng như các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối doanh nghiệp Trung ương đã đạt được; góp sức xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục