Bổ nhiệm vị trí đại diện thường trực Nga tại NATO

Tổng thống Nga V. Putin đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko làm Đại diện thường trực Liên bang Nga tại NATO.
Chiều 24/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko làm Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vị trí Đại diện thường trực Nga tại NATO bị trống từ tháng 12/2011 đến nay sau khi ông Dmitry Rogozin thôi đảm nhiệm vì được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Nga.

Ông Grushko, 57 tuổi, thôi giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các tổ chức châu Âu và Đại Tây Dương từ ngày 24/10 và sẽ tới Brussels, Bỉ vào tháng 11 tới để nhận nhiệm vụ mới. Tại Bộ Ngoại giao Nga, ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kiểm soát vũ khí và an ninh quốc phòng.

NATO đã nhiệt liệt hoan nghênh quyết định trên của ông Putin, đồng thời bày tỏ hy vọng đối thoại chính trị giữa Mátxcơva và Brussels sẽ được tăng cường và hoạt động của Hội đồng Nga-NATO sẽ gặt hái được thành công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục