Bộ Nội vụ Anh nỗ lực hạn chế việc buôn bán hóa chất acid

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng acid tăng mạnh, Bộ Nội vụ Anh sẽ hạn chế việc buôn bán acid sulfuric (H2SO4), nghiêm cấm bán chất này cho trẻ dưới 18 tuổi.
Bộ Nội vụ Anh nỗ lực hạn chế việc buôn bán hóa chất acid ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Anh tuần tra trên chuyến tàu tới nhà ga Euston ở London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng acid đang có xu hướng gia tăng mạnh, ngày 3/10, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd thông báo sẽ hạn chế việc buôn bán acid sulfuric (H2SO4) cũng như nghiêm cấm bán loại hóa chất ăn mòn này cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Phát biểu tại Hội nghị đảng Bảo thủ ở thành phố Manchester, miền Bắc nước Anh, Bộ trưởng Rudd nhận định các cuộc tấn công bằng acid đang gây phẫn nộ trong dư luận, đồng thời tuyên bố sẽ ngăn chặn việc người dân mang acid công khai nếu không có lý do hợp lý.

Trước thực trạng acid còn được sử dụng trong việc sản xuất các chất nổ tự chế, bà Rudd tuyên bố sẽ kiên quyết hạn chế việc buôn bán công khai chất H2SO4.

[Anh có nguy cơ khủng bố cao nhất tại khu vực Tây Âu]

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Rudd được đưa ra 10 ngày sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng acid tại phía Đông thủ đô London khiến ít nhất 6 người bị thương.

Theo cảnh sát, một nhóm đối tượng nam giới đã xịt chất độc được cho là acid vào những người đi lại ở các địa điểm khác nhau tại khu vực gần Trung tâm thương mại Stratford nằm sát sân vận động Olympic của London.

Trong vài năm gần đây, số vụ tấn công bằng acid tại Anh tăng mạnh, liên quan đến nạn trộm cắp và bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm. Trong năm 2016, Anh ghi nhận xảy ra 431 vụ tấn công bằng acid, trong đó có 398 vụ xảy ra tại khu Newham ở Stratford./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục