Bộ Nội vụ Campuchia đã quyết định kiện đảng CNRP đối lập

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 6/10, Bộ Nội vụ Campuchia đã quyết định gửi đơn kiện đến Tòa án Tối cao về việc giải tán đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập.
Bộ Nội vụ Campuchia đã quyết định kiện đảng CNRP đối lập ảnh 1Ông Kem Sokha (trái), Chủ tịch đảng CNRP bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở Phnom Penh, Campuchia ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 6/10, Bộ Nội vụ Campuchia đã quyết định gửi đơn kiện đến Tòa án Tối cao về việc giải tán đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập.

Freshnews, trang mạng có lượng độc giả lớn nhất tại Campuchia, dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trưa 6/10, nhóm luật sư đã gửi đơn kiện lên Tòa án Tối cao của nước này để yêu cầu giải thể đảng CNRP đối lập, dựa theo đơn khiếu nại của đảng Thanh niên Campuchia và đảng Funcinpec.

Trước đó ngày 4/10, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Funcinpec đã có đơn gửi Bộ Nội vụ Campuchia đề nghị giải tán CNRP đối lập vì Chủ tịch CNRP Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc.

[Campuchia: Funcinpec và đảng Thanh niên CPC đề nghị giải tán]

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ ông Khieu Sopheak cho biết Bộ Nội vụ Campuchia đã nhận được đơn kiện của hai đảng trên.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen ngày 2/10 tuyên bố lực lượng chức năng nước này sẽ tiếp tục bắt giữ một số đối tượng khác có liên quan đến hành vi phản quốc của ông Kem Sokha.

Trước đó, ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng CNRP, đã bị bắt vào ngày 3/9 với cáo buộc âm mưu phản quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục