Bộ Nội vụ Ukraine phát lệnh bắt giữ ông Yanukovych

Ngày 24/2, đài BBC dẫn một số nguồn tin cho biết Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Ukraine, Arsen Avakov thông báo Bộ này đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống bị phế truất  Viktor Yanukovych.

Ngày 24/2, kênh truyền hình Nga RT cho biết quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo Bộ này đã phát lệnh bắt Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych.

"Chúng tôi đã bước đầu tiến hành điều tra hình sự đối với cáo buộc thảm sát người biểu tình. Ông Yanukovych cùng một số cộng sự nằm trong diện bị truy nã," Bộ trưởng Nội vụ mới Arsen Avakov nói.

Trong một thông tin đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông Arsen Avakov cũng khẳng định Bộ Nội vụ Ukraine đã mở vụ án điều tra ông Yanukovych và một số quan chức khác về cáo buộc "Giết người hàng loạt".

Bộ trưởng Azakov cho biết đã có nguồn tin phát hiện ông Yanukovych ở khu vực Balaklava trên bán đảo Crimean hôm 23/2, nhưng vẫn chưa rõ địa điểm ẩn náu chính xác của ông này. Thông báo cũng khẳng định trước khi rời Balaklava, ông Yanukovych đã cho giải tán nhóm cảnh vệ của ông.

Trước đó một ngày, có thông tin nói rằng ông Yanukovych đã tới Kharkov, thành phố ở miền Đông Ukraine được cho là căn cứ chính trị của ông. Có thêm nhiều nhân vật của phe Tổng thống đã từ nhiệm.

Sau khi khoảng bốn chục nghị sỹ thuộc Đảng Các khu vực cầm quyền từ nhiệm, đến lượt Chủ tịch Quốc hội V.Rybak cũng tuyên bố từ chức.

Sau khi thông qua nghị quyết về việc yêu cầu Tổng thống Yanukovic từ chức, Quốc hội Ukraine trong ngày 23/2 cũng đã nhóm họp để xem xét một dự thảo nghị quyết về chuyển giao quyền hạn của Tổng thống Yanukovych sang tân Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchinov, thành viên đảng Batkivshina của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko vừa được phóng thích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục