Bộ Nông nghiệp Nga sẽ cung cấp 600.000 tấn lúa mỳ cho Venezuela

Nga sẽ cung cấp 600.000 tấn lúa mỳ cho Venezuela trong tài khóa hiện nay nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của quốc gia Nam Mỹ này.
Bộ Nông nghiệp Nga sẽ cung cấp 600.000 tấn lúa mỳ cho Venezuela ảnh 1Nông dân Nga đang thu hoạch lúa mỳ. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev ngày 18/9 cho biết nước này sẽ cung cấp 600.000 tấn lúa mỳ cho Venezuela trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 6/2018), nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ với báo giới, Bộ trưởng Alexander Tkachev cho biết việc cung cấp số lương thực trên sẽ được thực hiện theo thỏa thuận được ký kết giữa các công ty nhà nước của Nga và Venezuela.

Ông Alexander Tkachev cho biết thêm trước đó một số lô hàng thí điểm đã được gửi tới Caracas.

Tháng Năm vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro đã ký một thỏa thuận về cung cấp ngũ cốc cho Venezuela, để hỗ trợ nước này đối phó với việc giá bánh mì và các mặt hàng thiết yếu gia tăng.

[Ông Maduro: Venezuela và Nga sẽ ký các thỏa thuận dầu khí mới]

Tuy nhiên, tới nay Moskva vẫn chưa cho biết cụ thể về số lượng ngũ cốc dự kiến sẽ cung cấp cho Venezuela theo các điều khoản của hợp đồng.

Theo báo cáo trong tháng Tám của hãng tin Reuters, nông nghiệp không phải là lĩnh vực duy nhất mà Nga hợp tác với Venezuela.

Gần đây, Caracas đã liên tục phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng minh Nga trong vấn đề tiền mặt và tín dụng để có thể duy trì sự tồn tại của nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục