Bộ phận Pháp lý của Royal Golden Eagle giành được 2 giải thưởng uy tín của Singapore và châu Á

SINGAPORE – Media OutReach – Giám đốc pháp lý của Nhóm các công ty Royal Golden Eagle (RGE) có trụ sở chính tại Singapore vừa giành được giải thưởng cao nhất trong hạng mục Công ty / Doanh nghiệp Singapore, tại lễ trao Giải thưởng Giám đốc pháp lý của Hiệp hội Cố vấn pháp lý Singapore […]

SINGAPORE – Media OutReach – Giám đốc pháp lý của Nhóm các công ty Royal Golden Eagle (RGE) có trụ sở chính tại Singapore vừa giành được giải thưởng cao nhất trong hạng mục Công ty / Doanh nghiệp Singapore, tại lễ trao Giải thưởng Giám đốc pháp lý của Hiệp hội Cố vấn pháp lý Singapore (Singapore Corporate Counsel Association – SCCA). Hơn nữa, vị giám đốc pháp lý này còn được lựa chọn vào vòng chung kết bầu Tổng cố vấn pháp lý của Năm tại lễ trao Giải thưởng dành cho phụ nữ chuyên cố vấn về luật ở Châu Á lần thứ nhất năm 2021.

Cả hai giải thưởng đều ghi nhận những thành tích xuất sắc đáng kể của Bộ phận Pháp lý nội bộ của RGE trong việc hỗ trợ nhóm các công ty phát triển nhanh và tiếp tục tập trung vào tính bền vững trên các thị trường toàn cầu. Các dự án nổi bật này bao gồm việc thành lập một trong những nhà máy bột giấy hòa tan lớn nhất thế giới ở Brazil và việc mua lại Công ty Pacific Canbriam ở Canada, mở rộng kinh doanh tại các thị trường chính như Trung Quốc và Indonesia, các khoản vay liên kết bền vững cho các nhóm kinh doanh khác nhau và kinh doanh carbon tại Trung Quốc.

Bà Rose Kong, Giám đốc pháp lý của RGE cho biết: “Giải thưởng này là sự công nhận những đóng góp của đội ngũ pháp lý toàn cầu đặc biệt của chúng tôi. Quan trọng hơn là, thành tích này cũng sẽ không thể thực hiện được nếu không có tầm nhìn, sự hỗ trợ đắc lực và sự tin tưởng của Ban lãnh đạo RGE. Chúng tôi tin tưởng, nhóm sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp có ý nghĩa nhiều hơn nữa trong năm 2022 cho nhóm các công ty RGE”.

Hai giải thưởng gần đây nhất được trao ngay sau khi Bộ phận Pháp lý của RGE được vinh danh và được Asian Legal Business xếp vào danh sách 12 bộ phận pháp lý nội bộ hàng đầu năm 2020 của Singapore và giành chiến thắng trong Đội ngũ Doanh nghiệp về Năng lượng & Tài nguyên năm 2020 của Asian Legal Business khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Bộ phận pháp lý của RGE cũng được vinh danh khi lọt vào vòng chung kết trong Bộ phận pháp lý nội bộ của năm tại Giải thưởng pháp lý châu Á 2020 và Giải thưởng cố vấn cộng đồng nội bộ của năm 2020 ở 3 hạng mục – Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên; Thực hành Tốt nhất (Đa dạng) và Thực hành Tốt nhất (Công nghệ).

Được thành lập bởi Chủ tịch Sukanto Tanoto, RGE có trụ sở chính tại Singapore- quản lý một nhóm công ty có tổng trị giá 25 tỷ USD hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dựa trên tài nguyên. Với sự hiện diện tại Singapore, Indonesia, Trung Quốc, Brazil và Canada, các công ty của RGE hoạt động trong nhiều ngành khác nhau bao gồm bột giấy và giấy, dầu cọ, nhớt và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Thông tin về RGE

RGE Pte Ltd quản lý một nhóm các công ty sản xuất dựa trên tài nguyên, với các hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Công việc của RGE trải dài từ thượng nguồn, bao gồm phát triển và khai thác tài nguyên bền vững, đến hạ nguồn, nơi các công ty tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng đa dạng cho thị trường toàn cầu. Với cam kết phát triển bền vững làm nền tảng cho hoạt động của mình, công ty cố gắng hướng tới những gì tốt cho cộng đồng, tốt cho đất nước, tốt cho môi trường, tốt cho khách hàng và tốt cho công ty.

RGE được thành lập vào năm 1973. Tài sản mà các công ty RGE nắm giữ hiện đã vượt quá 20 tỷ USD. Với hơn 60.000 nhân viên làm việc tại Indonesia, Trung Quốc, Brazil, Tây Ban Nha và Canada, các công ty RGE tiếp tục mở rộng tại các thị trường và cộng đồng mới hơn.

www.rgei.com

#RGE

Tin cùng chuyên mục