Bộ phim CRAZY ROMANCE vượt qua mốc doanh số 1 triệu vé trong 5 ngày công chiếu

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày  7 tháng 10 năm 2019 – Spackman Entertainment Group Limited – tập đoàn sản xuất các chương trình giải trí hàng đầu của Hàn Quốc thông báo, CRAZY ROMANCE, bộ phim hài lãng mạn do Zip Cinema là công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của Tập đoàn sản xuất […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày  7 tháng 10 năm 2019 – Spackman Entertainment Group Limited – tập đoàn sản xuất các chương trình giải trí hàng đầu của Hàn Quốc thông báo, CRAZY ROMANCE, bộ phim hài lãng mạn do Zip Cinema là công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của Tập đoàn sản xuất đã vượt qua mốc doanh số 1 triệu vé trong 5 ngày (kể từ khi chính thức công chiếu tại các phòng vé Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 10 năm 2019).

CRAZY ROMANCE đã giữ kỷ lục sát với phim A WEREWOLF BOY (2012), bộ phim tình cảm tâm lý, có doanh thu cao nhất Hàn Quốc, đạt kỷ lục bộ phim lãng mạn phá vỡ mốc 1 triệu vé trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc trong thời gian ngắn nhất [theo Naver News, https://n.news.naver.com/entertain/article/112/0003220037, ‘가장 보통의 연애’ 개봉 5일째 100만 돌파…’늑대소년’과 타이기록(공식), 6 October 2019 ]. Bộ phim WEREWOLF BOY (2012) đã bán được tổng cộng 6,7 triệu vé tại các rạp chiếu phim ở Hàn Quốc.

Bộ phim CRAZY ROMANCE đã phá vỡ mốc 1 triệu vé nhanh hơn so với các bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc trong năm ngoái, BE With YOU đã bán tổng cộng 2,6 triệu vé, ON YOUR WEDDING DAY bán được tổng cộng 2,8 triệu vé. Bộ phim lãng mạn ALL ABOUT MY WIFE do Zip Cinema sản xuất vào năm 2012 bán được tổng cộng 4,6 triệu vé.

Dựa trên số liệu thống kê mới nhất của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, CRAZY ROMANCE đã ghi nhận tổng số vé vào cửa là 1.064.527, với tổng doanh thu phòng vé hơn 7,6 triệu USD, chiếm 26% thị phần doanh thu phòng vé Hàn Quốc tính đến thời điểm ngày 6 tháng 10 năm 2019. Được biết, bộ phim hài lãng mạn này đang được chiếu tại 1.053 rạp chiếu phim trên phạm vi toàn lãnh thổ Hàn Quốc

Số liệu thống kê hàng ngày mới nhất từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (http://www.koreanfilm.or.kr/eng/news/boxOffice_Daily.jsp?mode=BOXOFFICE_DAILY) về hiệu suất của CRAZY ROMANCE sẽ được cập nhật trên trang web của Tập đoàn tại website:http://www.spackmanentertainmentgroup.com

CRAZY ROMANCE là câu chuyện về người đàn ông vẫn còn yêu bạn gái cũ hiện đang trong tình trạng chia tay đau đớn với người bạn trai hiện tại. Cả ba người đều bị tổn thương bởi tình yêu.

Do nam diễn viên kỳ cựu, Kim Rae-won (từng đóng vai chính trong phim DOCTORS – 2016) và nữ diễn viên nổi tiếng, Gong Hyo-jin (đã đóng vai chính trong phim DON’T DARE TO DREAM – 2016) thủ vai chính, CRAZY ROMANCE là bộ phim thương mại đầu tiên được thực hiện bởi đạo diễn phim độc lập Kim Han-gyeol. Phim cũng đánh dấu 16 năm kể từ khi diễn viên Kim Rae-won và Gong Hyo-jin hợp tác với nhau lần cuối trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc SNOWMAN.

Bộ phim hài lãng mạn được trình bày và phân phối bởi Next Entertainment World Co., Ltd. Tổng ngân sách sản xuất phim CRAZY ROMANCE ước tính (bao gồm cả chi phí in ấn và chi phí quảng cáo) ở mức khoảng 6,7 tỷ won (tương đương 6,0 triệu USD).

Đoạn giới thiệu (trailer) chính thức bằng tiếng Anh, áp phích và ảnh tĩnh cho CRAZY ROMANCE có thể được xem tại http://www.spackmanentertainmentgroup.com/crazy-romance.html

Thông tin về Spackman Entertainment Group Limited

Do ông Charles Spackman sáng lập, Spackman Entertainment Group Limited (SEGL) cùng với các đơn vị thành viên hiện là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất các chương trình giải trí ở Hàn Quốc. SEGL đã có cổ phiếu được niêm yết trên sàn thứ cấp của Sở giao dịch chứng khoán Singapore dưới mã số 40E. 

Là đơn vị thành viên của SEGL, Zip Cinema Co, Ltd. là một trong những hãng sản xuất phim có tiếng nhất ở Hàn Quốc. Từ năm 2009 đến nay, 8 phim do Zip Cinema Co, sản xuất đều đã liên tục có lãi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website: http://zipcine.com.

Bên cạnh đó, SEGL còn sở hữu 43,88% cổ phần của Spackman Media Group Limited (“SMGL“). Đây là một công ty đăng ký kinh doanh tại Hồng Kông. SMGL điều hành mảng quản lý các tài năng thông qua một số công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí như MS Team Entertainment Co., Ltd., UAA & Co Inc., Fiftyone K Inc., SBD Entertainment Inc. và Kook Entertainment Co., Ltd.

Ngoài ra, SELG còn sở hữu 100% vốn tại Frame Pictures Co., Ltd. (là một công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê thiết bị quay phim nhựa, quay phim truyền hình, quay video); sở hữu 100% vốn tại Take Pictures Pte. Ltd., Constellation Agency Pte. Ltd. (hoạt động với mục tiêu chính là đưa các nghệ sỹ, diễn viên của Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài); Novus Mediacorp Co., Ltd. (nhà đầu tư và phát hành phim).

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập website:http://www.spackmanentertainmentgroup.com

Tin cùng chuyên mục