Bỏ qua lo ngại về căng thẳng thương mại, chứng khoán Mỹ tăng điểm

Chốt phiên giao dịch ngày 4/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 26.335,47 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 2.937,78 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,3% lên 7.976,88 điểm.
Trong ảnh: Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 3/9/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trong ảnh: Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 3/9/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 4/9, thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư tạm gác nỗi lo về căng thẳng thương mại trong bối cảnh tình hình tại Hong Kong, Trung Quốc có tiến triển tích cực và diễn biến mới xung quanh tiến trình Brexit.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 26.335,47 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 2.937,78 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,3% lên 7.976,88 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết sau khi đi xuống trong phiên 3/9, các chỉ số chứng khoán đã phục hồi trở lại trong phiên 4/9 sau khi Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua. Gregori Volokhine, nhà quản lý quỹ tại Meeschaert Financial Services, nhận định quyết định này đã phần nào giúp xóa tan nỗi lo của giới đầu tư.

[Thị trường chứng khoán Mỹ nhiều biến động trong phiên 22/8]

Trong khi đó, tối 4/9 theo giờ địa phương (rạng sáng 5/9 theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhận một thất bại “kép,” khi Hạ viện Anh thông qua một dự luật có thể buộc Thủ tướng phải trì hoãn tiến trình Brexit đến ba tháng và bác đề xuất tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 tới của ông. 

Ngay sau đó Thủ tướng Johnson đã lên tiếng kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 vì cho rằng "dự luật đã tước đi quyền quyết định muốn ở lại trong Liên minh châu Âu (EU) bao lâu của nước Anh, và đã trao quyền này vào tay EU."

Tuy nhiên, các nghị sỹ lại bác đề xuất này của Thủ tướng Johnson với số phiếu ủng hộ chỉ đạt 298 phiếu trong khi Thủ tướng cần 434 phiếu ủng hộ để có thể tiến hành tổng tuyển cử sớm. Công đảng đối lập đã bỏ phiếu trắng. 

Một nhân tố khác tác động đến thị trường là báo cáo ngày 4/9 từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đánh giá rằng kinh tế tăng trưởng khiêm tốn.

Theo báo cáo này, bất chấp những lo ngại về hàng rào thuế và sự thiếu chắc chắn của chính sách thương mại, phần lớn các doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng trong ngắn hạn. 

Đóng cửa phiên giao dịch 4/9 tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 1,73 điểm (0,18%) còn 977 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 157 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.801 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng và 188 mã giảm. 

HNX - Index đóng cửa ở mức 100,95 điểm, giảm 0,46 điểm (0,45%). Khối lượng giao dịch đạt trên 32 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 514 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng và 89 mã giảm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục