Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất tăng 5,3% ngân sách cho năm 2017

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề nghị tăng 5,3% trong ngân sách quốc phòng cho năm 2017 trong bối cảnh Bộ đang có kế hoạch cải thiện điều kiện sinh hoạt cho tăng cường hệ thống phòng không.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 10/6 cho biết họ đã đề nghị tăng 5,3% trong ngân sách quốc phòng dành cho năm 2017 trong bối cảnh bộ trên đang có kế hoạch cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các binh sỹ và tăng cường hệ thống phòng không.

Yonhap trích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bộ trên đã đề nghị khoản ngân sách dành cho quốc phòng năm 2017 là 40.870 tỷ won (khoảng 35,18 tỷ USD), trong khi ngân sách quốc phòng của năm nay là 38.800 tỷ won.

Khoản tăng này sẽ được dùng cho các kế hoạch tăng 10% lương cho binh sỹ, mở rộng các dịch vụ tư vấn tâm lý cho họ, gia cố các cơ sở đồn trú của binh sĩ trên các đảo gần biên giới trên biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải, và tự sản xuất hệ thống phòng không.

Theo kế hoạch, đề nghị trên sau khi được Bộ Tài chính Hàn Quốc xem xét sẽ được trình lên Quốc hội nước này để thông qua vào nửa cuối của năm nay./.




(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục