Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xây dựng sân bay quân sự mới

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lấy khu vực ở hai quận phía Đông Nam làm địa điểm cho cho sân bay quân sự mới, 4 năm sau khi chính phủ quyết định di dời sân bay quân sự tại phía Đông Nam thành phố Daegu.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xây dựng sân bay quân sự mới ảnh 1Phối cảnh sân bay quân sự mới của Hàn Quốc. (Nguồn: pulsenews.co.kr)

Theo Yonhap, ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức lấy khu vực ở hai quận phía Đông Nam làm địa điểm cho cho sân bay quân sự mới, 4 năm sau khi chính phủ quyết định di dời sân bay quân sự tại phía Đông Nam thành phố Daegu.

['40% cơ sở quân sự nhạy cảm của Hàn Quốc bị lộ trên Google Maps']

Việc lựa chọn địa điểm bị trì hoãn đến hiện nay do các quận ứng cử là Uiseong và Gunwi, cách Seoul khoảng 330km về phía Nam, cạnh tranh lẫn nhau.

Chính phủ Hàn Quốc cũng lên cả kế hoạch phát triển sân bay mới như một trung tâm giao thông trong khu vực, nhằm phục vụ mục đích dân sự lẫn quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục