Bộ Quốc phòng kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ APEC

Ngày 4/11, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã làm việc với các lực lượng quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Bộ Quốc phòng kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ APEC ảnh 1Panô chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 4/11, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm việc với các lực lượng quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam biểu dương các đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng quân đội làm nhiệm vụ lần này đã nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm to lớn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần vào thành công của sự kiện, để bạn bè trên thế giới thấy được Việt Nam đang trên đà phát triển, ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhân dân mến khách, yêu chuộng hòa bình.

Đến kiểm tra các đơn vị tham gia công tác sẵn sàng chiến đấu và trực nhiệm vụ bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam dẫn đầu đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo nhanh kết quả công tác chuẩn bị, phương án bảo vệ an toàn các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC.

[Đà Nẵng chính thức thí điểm ứng dụng chatbot phục vụ du khách]

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của bão số 12 nhưng 100% cán bộ, chiến sỹ các đơn vị luôn nỗ lực, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác giáo dục, động viên bộ đội, tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể, luyện tập thành thục các phương án đã xác định.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, bổ sung, hoàn thiện các phương án; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng khác của thành phố Đà Nẵng; nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, quy định của Tiểu ban An ninh - Y tế APEC 2017; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, không gian mạng, các khu vực tổ chức sự kiện; tuyệt đối không để bất ngờ và xảy ra sơ xuất trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Thượng tướng yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt kỹ để cán bộ, chiến sỹ nắm chắc nhiệm vụ, xác định mục tiêu được phân công, nhận thức rõ trách nhiệm, vinh dự khi tham gia đợt công tác đặc biệt quan trọng này; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; khắc phục khó khăn về thời tiết, thiên tai, góp phần bảo vệ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục