Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ triển khai binh sỹ tác chiến ở Syria

Lầu Năm Góc có thể đề xuất Mỹ triển khai binh sỹ tác chiến chính quy lần đầu tiên tại Syria để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ triển khai binh sỹ tác chiến ở Syria ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ kênh CNN cho biết Lầu Năm Góc có thể đề xuất Mỹ triển khai binh sỹ tác chiến chính quy lần đầu tiên tại Syria để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo CNN, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đề xuất việc triển khai này với Nhà Trắng.

Một số lượng nhỏ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động tại Syria, song chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã bác bỏ khả năng đưa binh sỹ tác chiến tới quốc gia đang bị nội chiến tàn phá này.

Trước đó, một tiểu đoàn cảnh sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga từ Cộng hòa Ingushetia đã được cử đến Syria để bảo đảm an ninh cho Không quân và Trung tâm hòa giải Syria của Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti (Nga) ngày 13/2, Tổng thống Cộng hòa Inghushetia thuộc Nga, ông Yunus Yevkurov, cho biết: "Chúng ta đã cử tới Syria một tiểu đoàn cảnh sát quân sự người Inghushetia đến làm việc tại những điểm dân cư, thành phố, nơi các bên đã ký hiệp ước hòa bình. Tôi tin tưởng rằng lực lượng này sẽ thực hiện một cách xứng đáng những nhiệm vụ do Tổng Tư lệnh tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra."

Lực lượng quân cảnh Nga trước đây đã thực hiện những nhiệm vụ tại Syria, ví dụ tại Aleppo, nơi đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục