Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng phát triển xe Humvee thế hệ mới

Lầu Năm Góc đã trao cho Oshkosh - nhà chế tạo dòng xe vận tải Humvee nổi tiếng - bản hợp đồng trị giá 6,75 tỷ USD nhằm phát triển thế hệ tiếp theo của dòng xe này.
Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng phát triển xe Humvee thế hệ mới ảnh 1Xe vận tải quân sự Humvee. (Nguồn: bankspower.com)

Theo AFP, ngày 25/8, Lầu Năm Góc đã trao cho Oshkosh - nhà chế tạo dòng xe vận tải Humvee nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong quân đội Mỹ - bản hợp đồng trị giá 6,75 tỷ USD nhằm phát triển thế hệ tiếp theo của dòng xe này.

Thông báo trên cũng đồng nghĩa với việc các tập đoàn Lockheed và AM General đã bị loại khỏi cuộc chơi. Quyết định lựa chọn loại “xe vận tải chiến thuật hạng nhẹ” này được đưa ra trên cơ cở thống nhất giữa Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Việc sản xuất thế hệ xe Humvee mới sẽ được bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2016 và Lục quân, cùng Thủy quân lục chiến sẽ mua ít nhất 17.000 chiếc trong giai đoạn đầu của hợp đồng.

Tổng số xe Humvee mới mà Lục quân Mỹ dự định mua trước năm 2040 lên tới gần 50.000, trong khi đó, số lượng này của lực lượng Thủy quân lục chiến là 5.500. Oshkosh hiện là một nhà chế tạo các sản phẩm lưỡng dụng có trụ sở tại thị trấn cùng tên ở bang Wisconsin, Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục